Ngân hàng Trung ương Nga khởi kiện EU về việc phong tỏa tài sản
Ngày 3-3, Ngân hàng Trung ương Nga đệ đơn lên Tòa án EU, thách thức quyết định phong tỏa vô thời hạn tài sản nhà nước Nga theo đạo luật khẩn cấp được EU thông qua ngày 12-12 năm ngoái. Theo quy định này, khoảng 210 tỷ EUR tài sản Nga tại các nước thành viên bị đóng băng, phần lớn do Euroclear quản lý tại Bỉ, trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt liên quan xung đột Ukraine.
Đạo luật nhằm ngăn việc giải tỏa tài sản nếu một quốc gia thành viên phủ quyết gia hạn trừng phạt định kỳ sáu tháng. Văn bản cũng mở ra khả năng sử dụng nguồn tiền này để bồi thường cho Ukraine. Tuy nhiên, tại Hội nghị thượng đỉnh EU sau đó, các lãnh đạo khối chọn phương án cho Kiev vay chung thay vì trực tiếp dùng tài sản bị phong tỏa, do vấp phải phản đối, đặc biệt từ Bỉ.
Trong hồ sơ kiện, Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng đạo luật vi phạm quyền được bảo vệ tư pháp hiệu quả, quyền sở hữu tài sản và nguyên tắc miễn trừ chủ quyền quốc gia cũng như ngân hàng trung ương. Moscow cáo buộc Hội đồng châu Âu mắc “sai sót nghiêm trọng về quy trình” khi thông qua bằng đa số phiếu thay vì đồng thuận tuyệt đối. Ngoài ra, cơ quan này cũng khởi động thủ tục pháp lý yêu cầu Euroclear hoàn trả khoảng 200 tỷ EUR.
Ủy ban châu Âu cho biết đã ghi nhận đơn kiện và khẳng định các bước đi của EU là hợp pháp, phù hợp luật pháp EU và quốc tế. EU tiếp tục tuyên bố duy trì phong tỏa tài sản Nga cho đến khi có bồi thường cho Ukraine.
B.N
Dòng sự kiện:Cuộc xung đột Nga-Ukraine
Tròn 4 năm xung đột Ukraine: Quốc tế kêu gọi đối thoại, thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững
Gần một triệu người Kiev mất điện giữa băng giá
Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành cuộc đàm phán ba bên đầu tiên
Nga thông báo thời gian, địa điểm cuộc gặp Nga - Mỹ - Ukraine đầu tiên
Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó các cuộc tấn công lớn của Nga









